Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường hợp nam giới ở Nhơn Trạch: Âm tính với Covid-19

11:03, 09/03/2020

(ĐN)- Sáng 9-3, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, trường hợp nam giới 30 tuổi, ngụ xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được lấy mẫu xét nghiệm (báo Đồng Nai đã đưa tin) đã có kết quả âm tính với Covid-19.

* Tiếp tục theo dõi 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

(ĐN)- Sáng 9-3, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, trường hợp nam giới 30 tuổi, ngụ xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được lấy mẫu xét nghiệm (báo Đồng Nai đã đưa tin) đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Diễn tập cách ly và điều tra ca bệnh nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở y tế tập trung
Diễn tập cách ly và điều tra ca bệnh nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở y tế tập trung

[links()]Hiện có 3 trường hợp khác cũng đang được theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm với Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là: N.T.S., 31 tuổi, P.Tân Mai (TP.Biên Hòa) lao động tại Dubai (UAE) khởi phát triệu chứng hô hấp cách đây 2 tuần tại Dubai (sốt, ho, khó thở ít) đã uống thuốc 2 tuần không bớt. Đến ngày 6-3, S. nhập cảnh về P.Tân Mai. Ngày 7-3, S. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện vẫn ho, sốt 38 độ C.

Trường hợp thứ hai là Đ.V.N., 37 tuổi, ngụ xã An Phước (huyện Long Thành) công nhân, làm việc tại tỉnh Bình Dương, tiếp xúc gần với người Trung Quốc đã quá cảnh tại Campuchia vào tỉnh Bình Dương ngày 27-2. Đến ngày 5-3, Đ.V.N có ho; ngày 8-3 có thêm triệu chứng sốt 38 độ C đã đi khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

Trường hợp thứ ba là N.M.H., 18 tuổi, ngụ P.Long Bình (TP.Biên Hòa) có tiếp xúc với người Hàn Quốc, đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã rà soát một số trường hợp có nguy cơ khác. Trong đó, có 2 trường hợp ở Thiền Viện Phước Sơn (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) ngày 5-3 đi ra sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An) và ngày 6-3 tham gia cuộc họp với UBND tỉnh Nghệ An có sự hiện diện của ông C.V.T. (ông T. là người tiếp xúc gần với ông N.Q.Th. là bệnh nhân dương tính với Covid-19). Trong quá trình tổ chức cuộc họp, 2 người này ngồi cách xa ông C.V.T. Hiện ông C.V.T. đã về Hà Nội cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Sức khỏe của 2 người này hiện vẫn bình thường. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn các biện pháp về phòng, chống dịch cho 2 người này và theo dõi trong 14 ngày.

Một trường hợp nữ khác ở P.Hóa An, TP.Biên Hòa có dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Viện Hàn lâm khu vực phía Nam có sự chủ trì của người tiếp xúc với ông N.Q.Th. là bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Hiện tại, người này không sốt và đã được nhân viên y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

TIn, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều