Báo Đồng Nai điện tử
En

Các Chi, Đảng bộ tiếp tục Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

02:05, 09/05/2020

(ĐN)- Ngày 9-5, Đảng bộ xã Long An (huyện Long Thành) tổ chức Đại hội lần XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị cuối cùng được Huyện ủy Long Thành chọn chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm.

(ĐN)- Ngày 9-5, Đảng bộ xã Long An (huyện Long Thành) tổ chức Đại hội lần XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị cuối cùng được Huyện ủy Long Thành chọn chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Huyện ủy Long Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long An khóa XII tại Đại hội
Lãnh đạo Huyện ủy Long Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long An khóa XII tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Long An đã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, Long An đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020; thu nhập bình quân đầu người cả xã đến cuối năm 2019 đạt trên 61 triệu đồng…

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã xác định vị trí thuận lợi của một địa phương là khu vực cửa ngõ vào Sân bay Long Thành, là giao lộ nối với các tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây; Biên Hòa-Vũng Tàu…để đề ra mục tiêu, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Hồng Tiến tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cùng ngày, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Thống Nhất tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chi ủy ra mắt và chụp hình lưu niệm với lạnh đạo huyện
Ban Chi ủy Chi bộ Ngân hàng NN-PTNT huyện Thống Nhất ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ngân hàng NN-PTNT huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của điạ phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn Ngân hàng huy động đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với cuối năm 2014; doanh số cho vay gần 5.100 tỷ đồng với hơn 20 ngàn lượt khách hàng vay; tỷ lệ nợ xấu thấp. Trong 5 năm qua, Ngân hàng đã hỗ trợ xây dựng 27 căn nhà tình thương, trị giá 810 triệu đồng; tặng quà tết, hỗ trợ công tác khuyến học-khuyến tài, hỗ trợ quỹ vì người nghèo 230 triệu đồng…

Đại hội đã bầu Cấp ủy khóa IV gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tích tái đắc cử Bí thư Chi bộ Ngân hàng NN-PTNT huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025

* Trước đó, ngày 8-5, Đảng bộ khối Văn hóa - xã hội huyện Thống Nhất cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban
Ban Cấp hành Đảng bộ khối Văn hóa - xã hội huyện Thống Nhất ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Đảng bộ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các hoạt động văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, 100%  xã, thị trấn của huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học; 35/55 trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú, đa dạng và rộng khắp. Trên lĩnh vực y tế, đến nay huyện có 10/10 trạm y tế đạt chuẩn; tỷ lệ gia tăng dân số đang giảm dần. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được chú trọng; hơn 3.300 lượt hộ nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Hòa, Trưởng Phòng GD-ĐT được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Văn hóa - xã hội huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Hà - Nhật Quang

Tin xem nhiều