Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Đảng

04:05, 27/05/2020

(ĐN)- Sáng 27-5, Đoàn công tác của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác hội 6 tháng đầu năm 2020 tại Hội CCB tỉnh Đồng Nai.

(ĐN)- Sáng 27-5, Đoàn công tác của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác hội 6 tháng đầu năm 2020 tại Hội CCB tỉnh Đồng Nai.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Trung tướng Khuất Việt Dũng đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB Việt Nam tỉnh Đồng Nai đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đặc biệt ấn tượng với nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Đảng, tham gia góp ý văn kiện, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới của Hội CCB tỉnh. “Con số 715 đồng chí tham gia cấp ủy ấp, khu phố và hệ thống chính trị cơ sở cho thấy uy tín của tổ chức CCB tiếp tục được cấp ủy, hệ thống chính trị ghi nhận”, Trung tướng Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Đồng Nai cũng là điểm thực hiện khá tốt Nghị quyết 04, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các tiêu chuẩn, quy định về công tác cán bộ yêu cầu phải cao hơn, nên Trung ương Hội sẽ cập nhật để bổ sung. Việc bố trí CCB tham gia Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB phường, xã theo hướng huy động nhiều sĩ quan nhưng cũng phải căn cứ từ thực tiễn cơ sở để vận dụng phù hợp…

Tin và ảnh: Nguyệt Hà


Tin xem nhiều