Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 25-5-2020

10:05, 24/05/2020

Ngành logistics đối mặt thách thức thời hội nhập; câu chuyện về những hộ dân đầu tiên nhận tiền giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành; một trường hợp bị tố giật hụi; phóng sự truyền hình về phát kiến làm trầm hương của lão nông 68 tuổi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3895 ra ngày 25-5-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 25-5
Bìa số báo ra ngày 25-5

Ngành logistics đối mặt thách thức thời hội nhập; câu chuyện về những hộ dân đầu tiên nhận tiền giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành; một trường hợp bị tố giật hụi; phóng sự truyền hình về phát kiến làm trầm hương của lão nông 68 tuổi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3895 ra ngày 25-5-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Ngành logistics trước nhiều thách thức

Hội nhập kinh tế với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, bên cạnh triển vọng cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế thì vẫn còn nhiều thách thức cho các lĩnh vực đặc thù, trong đó có dịch vụ logistics. Trong trước mắt và lâu dài, Việt Nam cần có chiến lược phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics một cách bài bản, giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia bình đẳng với thế giới.

* Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Những người tiên phong vì lợi ích lớn

UBND H.Long Thành vừa tổ chức chi trả tiền đền bù đợt 1 cho 17 hộ dân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là những hộ dân gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân trong bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường để cùng chung tay xây dựng “siêu” dự án.

* Dành hàng ngàn ha đất cho công trình công cộng

Năm 2020, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã dành ra gần 19,5 ngàn ha đất để xây dựng hạ tầng các dự án và công trình công cộng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Những dự án, công trình đó chủ yếu được đầu tư bằng 2 nguồn: vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

* Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp

Để giúp bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi đi khám bệnh, điều trị nội trú dài ngày, nhiều bệnh viện trong tỉnh đang tích cực xây dựng mô hình bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

* Thêm một trường hợp bị tố giật hụi, trốn nợ hàng tỷ đồng

Mới đây, lại có thêm một vụ tố giật hụi xảy ra tại xã Phước An (H.Nhơn Trạch). Theo tố cáo của các nạn nhân (chủ yếu là người dân địa phương), tổng số tiền bị giật hụi, trốn nợ lên đến hàng tỷ đồng. Theo những nạn nhân này, chủ hụi là bà N.T.M. (ngụ cùng địa phương) đã đột ngột “mất liên lạc” gần 2 tháng nay. Khi các nạn nhân đến nhà của bà M. để yêu cầu trả tiền thì bị người nhà tìm cách từ chối, không tiếp chuyện.

* Để nguồn nước ngầm không cạn kiệt

Qua các thông tin trong bài Nước ngầm đứng trước nguy cơ cạn kiệt đăng trên Báo Đồng Nai số phát hành ngày 14-5, nhiều bạn đọc bày tỏ đồng tình vớivấn đề bài báo đặt ra là nếu ngay từ bây giờ không có giải pháp cấp bách và quyết liệt với tình trạng khai thác tràn lan, nguồn nước ngầm sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt, dẫn đến không thể phục hồi.

* Phóng sự truyền hình: Người mở lối cho trầm hương Việt Nam (xem tại ĐÂY)

Lão nông Trương Thanh Khoan (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) từ lâu đã nổi tiếng trong giới làm trầm hương và đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba. “Phương pháp tạo chế phẩm vi sinh kích thích cây dó để tạo trầm hương” của ông đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bằng độc quyền sáng chế. Lão nông 68 tuổi này đang mở ra lối đi mới đầy triển vọng cho ngành trầm hương Việt Nam.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều