Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên và môi trường

02:06, 26/06/2020

(ĐN)- Sáng 26-6, tại Sở TN-MT đã diễn ra Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ II (2019 - 2024).

(ĐN)- Sáng 26-6, tại Sở TN-MT đã diễn ra Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ II (2019 - 2024).

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Đại hội đã tổng kết lại kết quả đạt được của nhiệm kỳ I (2014-2019). Theo đó, các thành viên, hội viên của Ban Chấp hành Hội tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện và tham gia các hội thảo khoa học về đánh giá tác động môi trường; ứng phó và biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghệ mới trong xử lý nước thải…

Hàng năm, Hội tham gia hưởng ứng các ngày lễ lớn về TN-MT, tham gia hoạt động truyền thông, ngày hội tái chế, trồng cây xanh, đạp xe vì môi trường và đặc biệt là đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường; phối hợp với các đơn vị, địa phương thả cá xuống hồ Trị An, xây dựng bể lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ II (2019-2024) ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ II (2019-2024) ra mắt Đại hội

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2, Đại hội xác định sẽ tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động như: chú trọng công tác phát triển hội viên mới, nhất là hội viên tập thể, hội viên liên kết; tham gia thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các quy hoạch, kế hoạch, đề án trên lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ…

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Một, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả của Hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, góp phần huy động sức mạnh của cộng đồng trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Đại hội nhiệm kỳ II (2019-2024) đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 17 thành viên; bầu Ban Thường vụ 5 thành viên và ông Phan Văn Hết, nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT được bầu làm Chủ tịch. Dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Tin và ảnh: My Ny

Tin xem nhiều