Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ xe khách nghi bị bắn vỡ kính

08:06, 14/06/2020

(ĐN)- Ngày13-6, Công an xã Sông Ray (H.Cẩm Mỹ) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc ông Trịnh Xuân Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Trịnh Phong Giang (đóng tại xã Xuân Tây) trình báo xe khách của công ty bị bắn vỡ kính khi đang lưu thông trên đường lên Công an H.Cẩm Mỹ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(ĐN)- Ngày13-6, Công an xã Sông Ray (H.Cẩm Mỹ) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc ông Trịnh Xuân Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Trịnh Phong Giang (đóng tại xã Xuân Tây) trình báo xe khách của công ty bị bắn vỡ kính khi đang lưu thông trên đường lên Công an H.Cẩm Mỹ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 11-6, tài xế Trần Văn Hoàng điều khiển xe khách biển số 60B-056.16 của nhà xe Hải Nam (thuộc Công ty TNHH Trịnh Phong Giang) lưu thông theo hướng H.Cẩm Mỹ về ngã tư Sông Ray, khi tới khu vực ngã tư Biên Hòa (đoạn thuộc xã Sông Ray) thì bị các đối tượng lạ mặt đi từ phía sau nghi dùng súng tự chế bắn làm vỡ kính chắn gió. May mắn vào thời điểm này, hành khách trên xe ít nên không người nào bị thương.

Trước đó, vào rạng sáng 12-5, nhân viên nhà xe có nhận đón khách đi khám bệnh tại các bệnh viện ở TP.HCM tại các điểm đón rải rác trên địa bàn các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray (H.Cẩm Mỹ) thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe 29 chỗ ngồi, xe 7 chỗ và xe mô tô dùng ná thun bắn làm vỡ kiếng chắn gió trên xe. Theo đại diện nhà xe, tổng thiệt hại nhiều lần vỡ kiếng nhà xe phải thay mới là 30 triệu đồng.         

            Đinh Tài

Tin xem nhiều