Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu, giới thiệu các ấn phẩm sách mới

06:06, 21/06/2020

(ĐN) - Tối 20-6, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Câu lạc bộ Người Đồng Nai đã tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu 2 cuốn sách mới: Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa (PGS.TS Huỳnh Văn Tới chủ biên) và cuốn Thơ và nhạc, anh và em (tác giả Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng).

(ĐN) - Tối 20-6, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Câu lạc bộ Người Đồng Nai đã tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu 2 cuốn sách mới: Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa (PGS.TS Huỳnh Văn Tới chủ biên) và cuốn Thơ và nhạc, anh và em (tác giả Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng).

Các tác giả dâng sách tại Nhà bái đường Văn miếu Trấn Biên
Các tác giả dâng sách tại Nhà bái đường Văn miếu Trấn Biên

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng sách, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân tại Nhà bái đường Văn miếu Trấn Biên.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới giới thiệu cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa
PGS.TS Huỳnh Văn Tới giới thiệu cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa

Cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa cung cấp cho bạn đọc những tư liệu tổng quát, ngắn gọn, khách quan về quá trình hình thành, hiện trạng, phục dựng và tu bổ di tích…về Thành cổ Biên Hòa. Đặc biệt, cuốn sách đã phục dựng Sa bàn Thành cổ do tác giả Lê Ngọc Quốc thực hiện. Sa bàn hiện được trưng bày, giới thiệu tại Hội quán Trấn Biên phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên Trần Trung Tuyến (bìa phải) tặng hoa cho nhóm tác giả thực hiện sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa
PGS.TS Huỳnh Văn Tới (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên Trần Trung Tuyến (bìa phải) tặng hoa cho nhóm tác giả thực hiện sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa

Cuốn sách “Thơ và nhạc, anh và em” của tác giả Hồ Quế Hậu và Nguyễn Thị Lệ Hồng gồm tập hợp 16 bài thơ và 14 bài nhạc. Những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách được tác giả đúc kết bằng chính trải nghiệm cuộc đời mình, sâu nặng ân tình với đất và người xứ Đồng Nai.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới (bìa trái) tặng bức tranh lưu niệm cho tác giả Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng
PGS.TS Huỳnh Văn Tới (bìa trái) tặng bức tranh lưu niệm cho tác giả Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng

PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Chủ nhiệm câu lạc bộ Người Đồng Nai cho biết, hàng năm câu lạc bộ đều tổ chức các buổi giới thiệu sách, tọa đàm liên quan đến những vấn đề như: văn hóa, văn hoạc, nhân vật, sự kiện… Những những ấn phẩm được giới thiệu lần này thể hiện trí tuệ, sự nghiên cứu công phu; là tấm lòng của các tác giả trên địa bàn tỉnh cùng chung tay vun đắp sự nghiệp văn hóa Đồng Nai.

Dịp này, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã biểu diễn những tác phẩm trong cuốn sách Thơ và nhạc, anh và em. Các đại biểu đã tặng hoa chúc mừng, tri ân các tác giả đã có tác phẩm viết về con người, vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Tin và ảnh: My Ny

Tin xem nhiều