Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo khoa học về Liên kết phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ

06:06, 12/06/2020

(ĐN) - Sáng 12-6, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng Viện Khọc học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ: Tiềm năng và những vấn đề đặt ra.

(ĐN) - Sáng 12-6, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng Viện Khọc học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ: Tiềm năng và những vấn đề đặt ra.

Phó giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thị Mộng Bình phát biểu tại hội thảo
Phó giám đốc Sở VHTT-DL Nguyễn Thị Mộng Bình phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện các lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt Nam, các ngành quản lý, doanh nghiệp du lịch các tỉnh miền Đông Nam bộ. TS.Phan Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai nhìn nhận, thời gian qua, ngành du lịch Đông Nam bộ phát triển khá mạnh, có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Tuy nhiên, du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ chưa phát triển đúng với tiềm năng, còn nghèo về sản phẩm, chưa thu hút nhiều du khách, nhất là khách quốc tế.

Cũng theo TS.Phan Ngọc Sơn, một trong những nguyên nhân chính là do thiếu sự liên kết giữa các địa phương của vùng, thiếu sự phối hợp từ khâu hoạch định chiến lược đến tổ chức tour, tuyến, kết nối các sản phẩm đặc trưng để thu hút khách lưu trú…Do đó, cần phải có sự nghiên cứu cụ thể về cơ chế liên kết vùng, phát huy tối đa khả năng của mỗi địa phương và toàn vùng để thúc đẩy phát triển du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó giám đốc Sở VHTT-DL Đồng Nai cho rằng, những ý kiến trong hội thảo sẽ được ghi nhận, làm cơ sở để đưa ra bàn luận vào thời gian tới, khi các tỉnh Đông Nam bộ tiến hành ký kết liên kết phát triển triển du lịch vùng chính thức. Bà Bình kỳ vọng, từ những ý kiến rất tâm huyết của các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch các tỉnh Đông Nam bộ sẽ áp dụng tốt nhất vào thực tiễn, tạo đà phát triển du lịch sinh thái vùng với những cơ chế, chính sách phù hợp nhất.

Tin và ảnh: Ngọc Liên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích