Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động 3 ngàn người tham gia tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020

05:06, 11/06/2020

(ĐN) - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, trong hai ngày 9 và 10-8 tới đây, Đồng Nai sẽ huy động trên 3 ngàn người, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng công an tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở 50 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN) - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, trong hai ngày 9 và 10-8 tới đây, Đồng Nai sẽ huy động trên 3 ngàn người, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng công an tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở 50 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do lãnh đạo UBND tỉnh là trưởng ban. Do kỳ thi năm nay được Bộ GD-ĐT giao các tỉnh tổ chức không có sự tham gia của các trường đại học, do đó lực lượng cán bộ tổ chức thi, coi thi chủ yếu là người địa phương.

Bộ GD-ĐT chỉ cử lực lượng thanh tra thi về làm nhiệm vụ tại các điểm thi với thành phần hạn chế, chỉ 3 thanh tra cho mỗi hội đồng. Đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên huy động cả cán bộ của Thanh tra tỉnh vào cuộc tổ chức kỳ thi.

Đến nay, bước đầu Sở GD-ĐT đã lập danh sách hơn 50 trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức thi. Thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ đi khảo sát và chốt danh sách các điểm thi cụ thể. Mỗi điểm thi sẽ có 60% thí sinh hệ THPT và 40% hệ giáo dục thường xuyên tham gia thi. Các thí sinh cơ bản được sắp xếp điểm thi ngay trên địa bàn trường đóng chân mà không phải đi xa, trừ các thí sinh của Trường THPT Đắc Lua (X.Đắc Lua, H.Tân Phú) sẽ phải đi xa hơn do trường này ít thí sinh nên không thể tổ chức thành điểm thi. Các em sẽ được bố trí thi tại một trường THPT ở trung tâm thị trấn Tân Phú như mọi năm.

Thành Nam

Tin xem nhiều