Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

03:06, 09/06/2020

(ĐN)- Sáng 9-6, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Biên Hòa lần thứ IX, Khóa X nhiệm kỳ (2018-2023) tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

(ĐN)- Sáng 9-6, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Biên Hòa lần thứ IX, Khóa X nhiệm kỳ (2018-2023) tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn

Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ TP.Biên Hòa đã thành lập 30 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 2.171 đoàn viên, đạt trên 94% chỉ tiêu được giao. Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn ngày càng được cải thiện, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đảm bảo các chế độ, chính sách như: hỗ trợ tiền đi lại, cải thiện bữa ăn ca, tiền nhà trọ, tiền gửi trẻ…Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong Công nhân viên chức lao động ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các đơn vị, DN ổn định sản xuất sau dịch bệnh.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn cũng gặp những hạn chế như: một số DN gặp khó khăn trong kinh doanh nên chậm thực hiện các chế độ, chính sách, đóng bảo hiểm xã hội, trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ. Một số lao động bị ngừng, nghỉ việc, giảm thu nhập do DN bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị trong những tháng cuối năm, LĐLĐ TP.Biên Hòa tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác cơ sở, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi, đảm bảo các mục tiêu trong năm; quan tâm nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán công đoàn cơ sơ, ổn định quan quan hệ lao động…

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được nhận bằng khen, cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLD tỉnh; 33 cá nhân nhận giấy khen trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020 và 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh được nhận giấy khen của LĐLĐ TP.Biên Hòa.

Tin và ảnh: Lan Mai  

Tin xem nhiều