Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét chọn biểu trưng Chiến khu Đ

03:06, 09/06/2020

(ĐN) - Sáng 9-6, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn), Hội đồng nghệ thuật tượng đài tranh hoành tráng tỉnh đã có buổi làm việc để xét chọn phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ.

(ĐN) - Sáng 9-6, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn), Hội đồng nghệ thuật tượng đài tranh hoành tráng tỉnh đã có buổi làm việc để xét chọn phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu khảo sát mẫu phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ trưng bày tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các đại biểu khảo sát mẫu phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ trưng bày tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Theo chủ đầu tư là Khu Bảo tồn, được tổ chức từ ngày 14-12-2018, đến nay Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Chiến khu Đ đã nhận được 17 phác thảo của 13 tác giả là các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh. Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành khảo sát các mẫu phác thảo trưng bày tại Khu Bảo tồn và lựa chọn ra 7 tác phẩm vào vòng 2. Dự kiến, sau khi hoàn thiện, biểu trưng của Chiến khu Đ sẽ cao khoảng10 mét, được xây dựng lại ngã 3 đường vào 3 di tích lịch sử cấp quốc gia là: Di tích Trung ương Cục miền Nam, di tích Khu ủy miền Đông Nam bộ và di tích địa đạo Suối Linh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, việc lựa chọn biểu trưng của Chiến khu Đ cần tiếp tục nghiên cứu, góp ý, lựa chọn nhiều lần để tìm ra được biểu trưng phù hợp, đẹp về hình thức, có tính thẫm mỹ cao, thể hiện ý nghĩa lịch sử, tiêu biểu của vùng Chiến khu Đ, nhằm qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo cảnh quan phát triển du lịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khu Bảo tồn cần mời nguyên lãnh đạo tỉnh, những cán bộ lão thành từng công tác tại Trung ương cục, Chiến khu Đ để lấy ý kiến góp ý cho các mẫu phác thảo. Từ các góp ý, Khu Bảo tồn sẽ có tổng hợp để tác giả hoàn thiện tác phẩm trước khi trình UBND tỉnh.

My Ny

Tin xem nhiều