Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần có các kịch bản, phương án dự phòng cho công tác Đoàn

04:07, 18/07/2020

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 18-7, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI tiếp tục làm việc để nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị.

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 18-7, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI tiếp tục làm việc để nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn vừa được bầu bổ sung
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn vừa được bầu bổ sung

Trước đó, ngày 17-7, các đại biểu đã chia thành 5 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào 7 dự thảo nội dung báo cáo trình tại hội nghị. Kết quả, đã có 151 ý kiến góp ý vào các dự thảo: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030…

Ngoài ra, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã tiến hành bầu bổ sung 4 ủy viên Ban thường vụ, 16 ủy viên Ban chấp hành và 3 ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã khái quát lại những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác Đòan và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý, Việt Nam là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy không thể chủ quan mà cần có các kịch bản, phương án dự phòng cho công tác Đoàn để thích ứng tốt nhất khi có những tình huống không thuận lợi xảy ra. Thời gian tới là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp bộ Đoàn cần chú ý tham gia góp phần vào thành công của đại hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, tìm hiểu nắm thật chắc các nguyên tắc, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đoàn liên quan đến lĩnh vực của mình để tham mưu thật tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền; để cụ thể hòa thành những chương trình, hành động cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu của thanh niên trong tình hình mới; tập trung quyết liệt giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và xây dựng Đoàn vững mạnh - đây là vấn đề quan trọng, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn địa phương tự tìm ra cách khắc phục khó khăn trước khi nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn cấp trên; chú trọng tạo nguồn cán bộ Đoàn và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều