Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

04:07, 21/07/2020

(ĐN) - Sáng 21-7, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

(ĐN) - Sáng 21-7, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2019.
Lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2019.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 vào những tháng đầu năm, toàn ngành Y tế Đồng Nai đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngoài việc tập huấn, đào tạo cho đội ngũ y, bác sĩ, ngành Y tế đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ, mua sắm trang thiết bị, máy móc cần thiết, thành lập các khu cách ly, chuyển đổi công năng của Bệnh viện Phổi Đồng Nai sang bệnh viện chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19…

Cũng trong tháng 3-2020, Đại hội Đảng bộ Sở Y tế đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện tốt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Đến cuối tháng 5-2020, Đảng bộ Sở Y tế có 263 đảng viên, chưa kết nạp được thêm đảng viên mới nào.

Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Sở sẽ tập trung chỉ đạo, rà soát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2020; tiếp tục lãnh đạo việc duy trì công tác kiểm điểm phê bình, tự phê bình; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các đơn vị. Đồng thời, sẽ tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều