Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08:07, 21/07/2020

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 21-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

* Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 21-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường,
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Đến dự Đại hội có mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Chín; các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; đại diện các cơ quan Quân khu, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các Đảng ủy Quân sự cấp huyện và 98 đại biểu chính thức đại diện gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội
Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, quyết thắng”, các đại biểu dự đại hội sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, tập trung trí tuệ, đánh giá một cách khách quan kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm hay, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế tiếp tục bổ sung vào phương hướng, mục tiêu nghị quyết lãnh đạo của nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, Đại hội cần tập trung thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X và dự thảo phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ lần XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, với trách nhiệm cao của từng đại biểu, lựa chọn bầu được các đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới để lãnh đạo tiếp tục tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa, quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phòng
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phòng

Theo Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 59/60 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong mọi hoàn cảnh, LLVT tỉnh luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được. Trong đó, có nhiều nội dung công tác được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai thành công là thành tích tiêu biểu nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 7. Thành công của Đại hội chính là góp phần quan trọng vào thành công của Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Vì vậy, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm phải khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng để làm nên thành công của đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Huy Anh)
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Huy Anh)

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng yêu cầu, Đại hội tập trung hoàn thành tốt các nội dung chương trình, phối hợp tham mưu hiệu quả cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới. Tiếp tục tham mưu xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 13 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Vũ Văn Điền tiếp tục tái đắc cử chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều