Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV

09:07, 28/07/2020

(ĐN)- Sáng nay 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV đã khai mạc với sự tham dự của 257 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 5.300 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

(ĐN)- Sáng nay 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham dự của 257 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 5.300 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đến dự đại hội có đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy các khóa...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Hà, Bí thư Huyện ủy khóa III cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh; kết cấu hạ tầng kinh tế- kỹ thuật được tập trung đầu tư xây dựng; diện mạo đô thị và nông thôn nhiều đổi mới; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các em thiếu niên nhi đồng chúc mừng đại biểu về dự đại hội
Các em thiếu niên nhi đồng chúc mừng đại biểu về dự đại hội

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định. Vì vậy, Đại hội lần này cần tập trung xem xét, thảo luận, quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển phù hợp trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng huyện Trảng Bom đạt các tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Phạm Xuân Hà phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV
Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Phạm Xuân Hà phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và tờ trình về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV.

Tin: Phương Hằng; ảnh Công Nghĩa

Tin xem nhiều