Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII

11:07, 16/07/2020

(ĐN)- Sáng 16-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện cho 5.400 đảng viên tòan Đảng bộ.

[links()](ĐN)- Sáng 16-7, Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện cho 5.400 đảng viên đến từ 39 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

DH Xuan Loc (2).jpg
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đến dự đại hội có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong Ban TVTU....

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn, hỗ trợ của các sở, ban ngành của tỉnh..., Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đã thực hiện đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Nền kinh tế huyện tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đã xây dựng 9/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

DH xuan loc.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực. Đời sống nhân dân được về phát triển mọi mặt, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng có những chuyển biến rõ nét; vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện hơn.

Trình bày phần thứ nhất dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 5 năm (2015 - 2020), đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 44/50 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao, như giá trị sản xuất công nghiệp đạt 46,573 ngàn tỷ đồng (tăng 10,48%/năm).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 14 ngàn tỷ đồng, đưa vào sử dụng 342 công trình giao thông mới có tổng chiều dài 277km. Giá trị sản xuất nông nghiệp cũng đạt 31,7 ngàn tỷ đồng (tăng 4,49%/năm). Ước tính đến cuối năm 2020, có 9/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp bền vững.

DH Xuan Loc (3).jpg
Đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc đại hội

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua là đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Ước tính, đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân theo đầu người của huyện đạt 66,5 triệu đồng/người (tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người dân được quan tâm. Huyện Xuân Lộc là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cụ thể, đến nay toàn huyện đã có 61/66 trường công lập được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 92,4).

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Huyện ủy đã phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đảm đương tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 1.652 đảng viên, đạt 6,74%.

DH Xuan Loc (1).jpg
Toàn cảnh đại hội

Báo cáo trước Đại hội về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Coi trọng mở rộng dân chủ, tiếp tục khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng Xuân Lộc thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Trong đó, có 3 hướng đột phá sẽ được Huyện ủy tập trung đẩy mạnh, đó là: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng các chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn với phát triển công nghệ bảo quản, chế biến sâu đối với nông sản chủ lực của địa phương. Chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hoá gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, tang cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ - cấp nước sạch. Chú trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cũng trong phiên làm việc sáng 16-7, đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Huyện ủy đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ H.Xuân Lộc khóa VI trình Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 9-10%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10-11%/năm, tổng mức bán lẻ dịch vụ hàng hoá đạt 13-14%/năm, giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản tăng 4-4,5%/năm, thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. H.Xuân Lộc phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của tỉnh, đồng thời có 8-9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm đều đạt chỉ tiêu tỉnh giao, hằng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng và 90% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tin: Công Nghĩa; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều