Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều khách tắm tiên với nhân viên massage

06:07, 31/07/2020

(ĐN) - Khoảng 22 giờ tối 30-7, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra 3 cơ sở massage trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, qua đó phát hiện cả 3 cơ sở này đều có nhiều vi phạm.

(ĐN) - Khoảng 22 giờ tối 30-7, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra 3 cơ sở massage trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, qua đó phát hiện cả 3 cơ sở này đều có nhiều vi phạm.

Cơ sở Massage Kim Trang Yến
Cơ sở Massage Kim Trang Yến

Cụ thể, tại cơ sở Massage Kim Trang Yến, tại địa chỉ X1/8, trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp), lực lượng Công an phát hiện 6 phòng nhân viên nữ đang massage cho khách nam. Trong đó có 3 phòng, cả nhân viên và khách đang massage theo kiểu " tắm tiên" cả trên người nhân viên nữ và khách nam không một mảnh vải che thân, có biểu hiện khiêu dâm.

Qua làm việc ban đầu, các nhân viên khai nhận, giá vé " tắm tiên" trọn gói là 900 ngàn đồng (trong đó nhân viên hưởng 500 ngàn đồng) còn vé thường trọn gói là 500 ngàn đồng, nhân viên được hưởng 300 ngàn đồng. Các nhân viên vào làm massage tại đây, ngoài việc được chủ cơ sở trả tiền lương từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng, còn được nhận thêm khoản tiền boa của khách.

 Nhân viên nữ massage, kích dục cho khách tại cơ sở sở Massage Thùy Dương
Nhân viên nữ massage kích dục cho khách tại cơ sở Massage Thùy Dương

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra cơ sở Massage Thùy Dương tại địa chỉ B24, khu phố 5 (phường Tân Hiệp) và phát hiện 3 phòng có nhân viên nữ đang massage, kích dục cho khách nam. Tại cơ sở Masage Vạn An Bình trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp) khi lực lượng công an đến kiểm tra cũng phát hiện 1 phòng có nhân viên nữ đang masage, kích dục cho khách. Giá massage tại đây từ 200.000 đến 300.000 đồng, cho mỗi lần khoảng 60 phút. Trong quá trình massage, nhân viên sẽ gợi ý, thỏa thuận với khách mỗi lần massage kích dục, khách phải trả tiền boa cho nhân viên từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ có hay không các cơ sở massage “núp bóng” để hoạt khiêu dâm, mại dâm trá hình xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Thư

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích