Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng nay 20-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thống Nhất lần thứ XII họp phiên trù bị

08:07, 19/07/2020

(ĐN) - Sáng nay 20-7, Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ bắt đầu làm việc với phiên họp trù bị. Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Bùi Thị Bích Thủy cho biết Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII có 217 đại biểu chính thức đến từ 27 tổ chức cơ sở Đảng, đại diện cho gần 2,7 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự.

(ĐN) - Sáng ngày 20-7, Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ bắt đầu làm việc với phiên họp trù bị. Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Bùi Thị Bích Thủy cho biết Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII có 217 đại biểu chính thức đến từ 27 tổ chức cơ sở Đảng, đại diện cho gần 2,7 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự.

Một tuyến đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp từ phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất). Ảnh: Công Nghĩa
Đại hội sẽ đánh giá lại toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Một tuyến đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp từ phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn tại xã Gia Tân 3 (Ảnh: Tư liệu)

Trước khi bước vào phiên làm việc trù bị, Đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII sẽ viếng Đền thờ liệt sĩ huyện. Trong phiên làm việc trù bị, đại hội sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, thông qua quy chế làm việc của đại hội và quy chế bầu cử trong Đảng. Các đại biểu cũng sẽ tiến hành thảo luận văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình làm việc chính thức của Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII dự kiến sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 sáng 21 và bế mạc vào trưa 22-7. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá lại toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thảo luận và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ H.Thống Nhất tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều