Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

03:07, 16/07/2020

(ĐN)- Sáng 16-7, Khối thi đua 12 đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối 12 lần thứ 2 (2020 - 2025). Đến dự có Phó chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua cùng hơn 200 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Khối...

(ĐN)- Sáng 16-7, Khối thi đua 12 đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối 12 lần thứ 2 (2020 - 2025). Đến dự có Phó chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua cùng hơn 200 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua 12 (gồm 6 đơn vị: Sở KH-CN, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở LĐTB-XH, Sở VHTT-DL, Sở TT-TT) .

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua 12 đã đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua không ngừng đổi mới với nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng công tác khen thưởng đột xuất và trở thành động lực phấn đấu cho nhiều cá nhân, tập thể.

Các thành viên trong Khối đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong đó, Sở KHCN đã triển khai 9 dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (đã hoàn thành và nghiệm thu 7 dự án); hướng dẫn về mặt nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho hơn 2.000 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; hỗ trợ cho hơn 2.000 tổ chức đăng ký cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp về sáng chế, giải pháp hữu ích, sở hữu công nghiệp…

Sở Y tế đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản trên lĩnh vực y tế; đạt tỷ lệ 8,2 bác sĩ/vạn dân; 98,2% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ; 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ lâu dài nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe cho nhân dân…Sở GD-ĐT đã duy trì tốt kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; đạt tỉ lệ học sinh ngoài công lập theo đề án xã hội hoá; đến năm 2020 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Sở LĐTB-XH đã phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 437.800 lượt người (trong đó có hơn 2.200 người đi xuất khẩu lao động); hạ tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị; tăng tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn...Sở TT-TT cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết của ngành thông tin – truyền thông giai đoạn 2015-2020. Trong đó, doanh thu viễn thông hằng năm ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương hằng năm gần 200 tỷ đồng. Doanh thu bưu chính năm 2019 đạt khoảng 900 tỷ đồng (tăng 54% so với năm 2015)...

Với những nỗ lực của Sở VHTT-DL, hiện nay trên 95% ấp, khu phố ở Đồng Nai đạt chuẩn văn hoá; tỉ lệ người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt 37,4%; tại đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018, đoàn Đồng Nai đạt hạng 11/65 toàn đoàn...

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Khối thi đua 12 đã đạt được trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả thi đua của Khối 12 đã là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đề nghị trong thời gian tới, Khối thi đua 12 cần gắn các phong trào thi đua với hoạt động chuyên môn, gắn liền với việc học tập và àm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác thi đua phải gắn với phương châm “tự nguyện, công khai, công bằng, chính xác, đoàn kết và cùng phát triển”; làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực để các cá nhân, tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, các thành viên của Khối cũng cần quan tâm đến phong trào xã hội, từ thiện, đóng góp chung vào việc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 22 tập thể và 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tin và ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều