Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giới luật sư, luật gia

05:07, 31/07/2020

(ĐN) - Sáng 31 -7, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 (giai đoạn 2015 -2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lần thứ 4 (giai đoạn 2020 - 2025) ...

(ĐN) - Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 (giai đoạn 2015 -2020) diễn ra vào sáng 31-7, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu cho biết, để phong trào thi đua yêu nước trong giới luật sư, luật gia ngày càng có chiều sâu và chất lượng, trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục xây dựng các cấp Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cải cách hành chính và nhất là công tác nghiên cứu khoa học pháp lý

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020

Theo Hội Luật gia tỉnh, từ năm 2015 - 2020, Hội luôn chủ động vận động các cấp hội cơ sở hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động lớn được các cấp, các ngành tổ chức như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ngày vì người nghèo; cải cách hành chính; Bảo vệ và hoàn thiện pháp chế... Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh mạnh dạn đại diện cho giới luật gia, luật sư tỉnh ra tuyên bố phản đối hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam vào tháng 5-2014.

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

                                      Đoàn Phú

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích