Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác lập giải pháp hỗ trợ thanh niên khắc phục hậu quả dịch bệnh

06:07, 19/07/2020

(ĐN)- Chiều 19-7, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam  lần thứ 3, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(ĐN)- Chiều 19-7, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam  lần thứ 3, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm là thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến tuyên truyền, vận động hội viên, thanh thiếu niên thể hiện tinh thần yêu nước bằng những việc làm cụ thể, phát huy sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Tổ chức Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò người bạn đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và rèn luyện bản thân. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, tiếp tục hướng đến các đối tượng thanh niên đặc thù…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, như: việc triển khai học tập Nghị quyết đại hội Hội các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam còn chậm; các chương trình do Trung ương Hội chỉ đạo chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa và hưởng ứng rộng rãi trong hội viên, thanh niên. Công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp cho hội viên, thanh niên; việc hỗ trợ dự án khởi nghiệp của thanh niên còn hạn chế...

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế thi đua, khen thưởng của Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Hội bên cạnh triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, cần đẩy nhanh việc triển khai học tập Nghị quyết đại hội Hội các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam đến cán bộ, hội viên thanh niên.

Thời điểm hiện tại Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nhưng trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi đối tượng, trong đó có hội viên thanh niên, vì vậy tổ chức Hội các cấp cần xác lập các giải pháp hỗ trợ thanh niên khắc phục hậu quả dịch bệnh, nhất là việc bồi dưỡng kỹ năng để thanh niên chuyển đổi nghề nghiệp trong trường hợp mất việc. Bên cạnh đó, Hội cũng cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; tăng cường vận động, thành lập tổ chức Hội trong các khu vực đặc thù…

Tin, ảnh: Nga Sơn


Tin xem nhiều