Báo Đồng Nai điện tử
En

Bác sĩ L.Đ.N. âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

06:08, 18/08/2020

(ĐN)- Tối 18-8, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 669 – bác sĩ L.Đ.N., Trưởng khoa Ung bưới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 kể từ ngày phát hiện bệnh.

Khu vực điều trị cho 2 vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
Khu vực điều trị cho 2 vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

(ĐN)- Tối 18-8, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 669 – bác sĩ L.Đ.N., Trưởng khoa Ung bưới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 kể từ ngày phát hiện bệnh.

Như vậy, tính đến nay, cả 2 vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, vợ bác sĩ N.- bà P.T.T.N. đã có kết quả 3 lần âm tính với virus này.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, cả 2 bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Với sức khỏe ổn định, không có triệu chứng bất thường, có khả năng bệnh nhân P.T.T.N. sẽ sớm được xuất viện.

Tính đến ngày 18-8, toàn tỉnh còn 400 trường hợp đang được cách ly tập trung. Trong đó, có 308 người về từ Hàn Quốc, còn lại là các trường hợp F1, F2, đến từ vùng dịch trong nước và nước ngoài khác; 672 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 395 trường hợp cần theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều