Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo chất lượng cuộc thi trong bối cảnh dịch Covid-19

02:08, 13/08/2020

(ĐN)- Trong 2 ngày 13 và 14-8, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2020 đã tổ chức chấm thi vòng chung kết cấp tỉnh. Vượt qua gần 1.400 giải pháp ở cuộc thi cấp huyện, 177 giải pháp xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh.

(ĐN)- Trong 2 ngày 13 và 14-8, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2020 đã tổ chức chấm thi vòng chung kết cấp tỉnh. Vượt qua gần 1.400 giải pháp ở cuộc thi cấp huyện, 177 giải pháp xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Ban giám khảo lĩnh vực Sản phẩm thân thiện môi trường đang chấm thi
Ban giám khảo lĩnh vực Sản phẩm thân thiện môi trường đang chấm thi

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hình thức chấm thi phải thay đổi để vừa đảm bảo chất lượng cuộc thi, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, thí sinh không được triệu tập đến cuộc thi. Ban giám khảo chia thành 5 nhóm (theo 5 lĩnh vực), chấm thi ở các phòng riêng biệt. Việc chấm thi dựa vào văn bản trình bày, mô hình sản phẩm và video clip về quá trình thực hiện sản phẩm mà các tác giả gửi đến cuộc thi.

Trước đó, mỗi thành viên ban giám khảo đã có 1 tuần để đọc tài liệu, xem video về các sản phẩm này. Do đó, buổi chấm tập trung chủ yếu dành để thảo luận, phân tích để đi đến thống nhất về mức điểm cho mỗi giải pháp.

Trong số 5 lĩnh vực của cuộc thi, lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có số lượng giải pháp nhiều nhất (62 giải pháp). Tiếp đến là lĩnh vực Đồ dùng sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (46 giải pháp). Lĩnh vực Sản phẩm thân thiện có 27 giải pháp, lĩnh vực đồ dùng học tập có 26 giải pháp và lĩnh vực Phần mềm tin học có 16 giải pháp.

Các giải pháp xuất sắc, đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được chọn để tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, được tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay.

H.Yến


Tin xem nhiều