Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp giật của người nước ngoài, bị cáo lãnh 4 năm tù

05:08, 13/08/2020

(ĐN)- Ngày 13-8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Tằng Kim Dần (27 tuổi, ngụ X.Tây Hòa, H.Trảng Bom) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Tằng Kim Dần tại phiên tòa
Bị cáo Tằng Kim Dần tại phiên tòa

(ĐN)- Ngày 13-8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Tằng Kim Dần (27 tuổi, ngụ X.Tây Hòa, H.Trảng Bom) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 20-2, Dần điều khiển xe máy biển số 60H1-12396 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng xã Gia Tân 2 đi Ngã tư Dầu Giây (H. Thống Nhất).

Khi đến chợ đầu mối nông sản Dầu Giây, Dần phát hiện chị Franziska Schwaeler (19 tuổi, quốc tịch Đức) điều khiển xe máy lưu thông phía trước, trên xe có gắn chiếc điện thoại di động trị giá 2,2 triệu đồng. Dần liền ép sát chiếc xe chị Franziska Schwaeler và giật chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Dần đem chiếc điện thoại bán lại được 300 ngàn đồng.

Đến ngày 23-3, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ được Dần để xử lý.

Tin và ảnh: Tố Tâm

 

Tin xem nhiều