Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Cao Văn Quang tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ

10:08, 04/08/2020

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc, trưa 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc.

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc, trưa 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đến dự phiên bế mạc có đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Theo đó, hội nghị đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Cao Văn Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Vũ Thanh Tùng và Huỳnh Tấn Thìn được bầu giữ chức Phó bí thư Huyện ủy.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Kêu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13-14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 98 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm tới là 15.000 tỷ đồng. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu được giao. Phấn đấu cuối năm 2025, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 25% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nghị quyết Đại hội xác định 4 lĩnh vực đột phá gồm: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu sản phẩm; Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp huyện; cụm công nghiệp Long Giao gắn với đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ sản xuất;

Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang phát biểu bế mạc Đại hội
Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang phát biểu bế mạc Đại hội

Quy hoạch, xây dựng đô thị Long Giao theo hướng hiện đại; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, áp dụng triệt để hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Cao Văn Quang, Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ khẳng định, văn kiện Đại hội được các đại biểu thông qua đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ, quân và dân huyện Cẩm Mỹ
trong những năm tới.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV, đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng tỉnh khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ cùng với đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, để sớm đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực ngay từ giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin: Đắc Nhân - Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều