Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Lê Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

07:08, 05/08/2020

(ĐN) – Sau 2 ngày làm việc, ngày 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp...

(ĐN) – Sau 2 ngày làm việc, ngày 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng tặng bức trướng chúc mừng đại hội
Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng có nội dung “Đoàn kết - dân chủ -kỷ cương - đổi mới - sáng tạo; đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”

Đến dự phiên bế mạc đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban đảng Tỉnh uỷ và 258 đại biểu đại diện cho hơn 6 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, song bằng những nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ khối và các doanh nghiệp (DN) trong khối đã đạt được những kết quả tích cực, đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

So với đầu nhiệm kỳ, doanh thu của các DN tăng 27,15%, nộp ngân sách tăng 39,02% (trong 5 năm, các DN thuộc khối đóng góp trên 116 ngàn tỷ đồng), thu nhập bình quân người lao động năm 2019 đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng tăng 40,6 % so với đầu nhiệm kỳ; kết nạp được 2.051 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Đảng uý khối doanh nghiệp khoá V Lê Tuấn Anh phát biểu bế mạc đại hội
Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp khoá V Lê Tuấn Anh phát biểu bế mạc đại hội

Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần phải đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cường các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với nhu cầu thực tế của DN.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân vận Huỳnh Văn Hồng đánh giá cao Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã có những giải pháp thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần phải đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cường các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với nhu cầu thực tế của DN.
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tham dự phiên bế mạc đại hội.

Đồng chí cũng đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng uỷ khối tập trung lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn trong các chi bộ Đảng, ngăn ngừa suy thoái, diễn biến chính trị, đồng thời thúc đẩy công tác phát triển Đảng trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hồng đã trao tặng đại hội bức trướng có nội dung “Đoàn kết - dân chủ -kỷ cương - đổi mới - sáng tạo; đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Bí thư Đảng uý khối doanh nghiệp khoá V Lê Tuấn Anh phát biểu bế mạc đại hội
Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa V gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khối đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lê Tuấn Anh tiêp tục được tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ khối khoá V. Đồng chí Huỳnh Nam Thắng, Phó bí thư Đảng uỷ khối khoá IV tiếp tục làm Phó bí thư Đảng uỷ khối; đồng chí Trần Thị Ngọc Dung tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối. Đại hội cũng bầu 20 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng uỷ khối DN Lê Tuấn Anh khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ khối khoá V sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục hoạt động tốt hơn.

Sau đại hội, các cấp ủy đảng trong khối chủ động cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành kế hoạch hoặc chương trình hành động sát với tình hình thực tế của đơn vị, DN để thực hiện tốt; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng như các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,

Vương Thế - Hương Giang

Tin xem nhiều