Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhơn Trạch sẽ là đô thị công nghiệp - cảng

08:08, 19/08/2020

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, quy hoạch chung đô thị Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, thì đây sẽ là đô thị công nghiệp - cảng, đô thị vệ tinh vùng TP.HCM. Đô thị Nhơn Trạch có vị trí quan trọng về giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, quy hoạch chung đô thị Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, thì đây sẽ là đô thị công nghiệp - cảng, đô thị vệ tinh vùng TP.HCM. Đô thị Nhơn Trạch có vị trí quan trọng về giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

H.Nhơn Trạch có lợi thế là nằm liền kề phía Đông TP.HCM, có 3 mặt bao bọc bởi sông Lòng Tàu, Đồng Tranh và Thị Vải, gần dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. H.Nhơn Trạch còn có hệ thống cảng biển nước sâu, các đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 51 và sắp tới đây sẽ đầu tư cầu Cát Lái, đường vành đai 3...

Với các lợi thế trên, H.Nhơn Trạch có tiềm năng rất lớn cho phát triển các dự án bất động sản về khu đô thị, khu dân cư, thương mại dịch vụ, logistics, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Hiện H.Nhơn Trạch là nơi có quy hoạch chung đô thị khá hiện đại và trong tương lai sẽ là thành phố mới. Đây sẽ là một trong những trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Đồng Nai. Đồng thời, đô thị Nhơn Trạch hỗ trợ chức năng GD-ĐT, y tế, thương mại và dịch vụ hỗn hợp cho vùng TP.HCM.      

Hương Giang

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích