Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện, truy vết, xét nghiệm, cách ly nhanh, dập dịch triệt để

08:08, 12/08/2020

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chiều 12-8.

 

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chiều 12-8.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thủ tướng nhấn mạnh, có thể giữa tuần sau sẽ là thời điểm đỉnh dịch Covid-19. Do đó, các cơ sở y tế trong cả nước phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, không để lây chéo trong bệnh viện, lây cho nhân viên y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, kiên quyết truy vết đến tận nơi để phát hiện đối tượng F0, kịp thời cách ly, khoanh vùng, làm xét nghiệm, điều trị, dập dịch triệt để.

Ngành Y tế cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc, vaccine, phác đồ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân Covid-19, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân để quản lý sức khỏe cho nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, năng lực xét nghiệm, đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế về thu dung, điều trị, không để bệnh nhân có triệu chứng đi từ hết cơ sở y tế này đến cơ sở y tế khác, đem đến nguy cơ gieo rắc mầm bệnh ra cộng đồng. Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu, chỉ đạo các bệnh viện xây dựng các kịch bản ứng phó đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ”; quản lý tốt hơn rác thải y tế như: khẩu trang, que thử, không để lây lan dịch bệnh từ những nguồn này. Mọi công dân Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc nếu có biểu hiện ho, sốt cần được kiểm soát, điều trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Đồng Nai.

Yêu cầu Bộ Y tế làm việc với Hải quan để thống nhất mức giá thiết bị, sinh phẩm, test nhanh phục vụ công tác xét nghiệm và thông báo rộng rãi, công khai đến 63 tỉnh, thành phố để các tỉnh, thành cùng biết và thực hiện mua sắm, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng… Công tác tiếp nhận các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý, công nhân lành nghề vào Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện nhưng các cơ quan chức năng phải quản lý vừa chặt chẽ vừa linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Người dân thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay nhanh trước khi vào bệnh viện.
Người dân thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay nhanh trước khi vào bệnh viện.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề ra chiến lược phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đánh giá mức độ rủi ro của từng khu vực trong tỉnh, thành mình để vừa đảm bảo sức khỏe của người dân vừa không gây ra tình trạng tê liệt nền kinh tế, không để xảy ra mất việc làm, đói kém đối với người lao động.

Đến tối 12-8, cả nước ghi nhận 880 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 15 tỉnh, thành, trong đó 17 trường hợp đã tử vong.                

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều