Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 13-8-2020

09:08, 12/08/2020

Tiềm năng lớn về bất động sản tại Đồng Nai; nỗ lực hoàn thành dự án Nút giao ngã tư Dầu Giây vào cuối năm 2020; cảnh sát giao thông được quyền xử phạt dựa vào ảnh, clip trên mạng xã hội; những rủi ro khi làm thủ tục mua đất có nhà… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3975 ra ngày 13-8-2020.

Bìa số báo ra ngày 13-8
Bìa số báo ra ngày 13-8

Tiềm năng lớn về bất động sản tại Đồng Nai; nỗ lực hoàn thành dự án Nút giao ngã tư Dầu Giây vào cuối năm 2020; cảnh sát giao thông được quyền xử phạt dựa vào ảnh, clip trên mạng xã hội; những rủi ro khi làm thủ tục mua đất có nhà… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3975 ra ngày 13-8-2020.

* Tiềm năng lớn của 5 lĩnh vực bất động sản

Hiện nay, giữa lúc thị trường bất động sản (BĐS) trên cả nước đang có dấu hiệu trầm lắng thì ở Đồng Nai lại khá sôi động. Các tập đoàn trong nước, nước ngoài đang chú ý đến 5 lĩnh vực BĐS của tỉnh bao gồm: BĐS công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, logistics, thương mại dịch vụ, đất nền và căn hộ.

* Dự án Nút giao ngã tư Dầu Giây: Nỗ lực hoàn thành vào cuối năm 2020

Sau khi hoàn tất chuyển trả toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng, hiện nay, chủ đầu tư dự án Nút giao ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất đang nỗ lực thu xếp nguồn vốn để hoàn thành xây dựng dự án vào cuối năm 2020.

* Huyện Vĩnh Cửu: Hiệu quả từ thực hiện các mô hình kiêm nhiệm

Những năm qua, huyện Vĩnh Cửu đã và đang quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy với mục tiêu đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, có việc nỗ lực triển khai thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu.

* Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khoa học - công nghệ

Trung tâm Khoa học – công nghệ trực thuộc Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) là một tổ chức KH-CN công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ là hướng đi để trung tâm nâng cao tính cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ KH-CN.

* Cẩn trọng khi làm thủ tục mua đất có nhà

Vì không chú ý nên khi mua đất có nhà nhưng người mua chỉ thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất. Từ đó dẫn đến tranh chấp giữa 2 bên về căn nhà. Lý do phát sinh tranh chấp là các bên trong giao dịch chưa rõ ràng hoặc cố tình lừa dối nhau.

* Xử phạt vi phạm giao thông dựa trên hình ảnh, clip trên mạng xã hội

Theo quy định mới, từ ngày 5-8, cảnh sát giao thông được quyền xử phạt các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ dựa vào những hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội. Quy định này đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều