Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 26-8-2020

09:08, 25/08/2020

Đồng Nai chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công; những thay đổi của tỉnh trong thu hút đầu tư FDI; hoạt động mại dâm diễn ra tinh vi trên mạng xã hội; ghi nhận sau khi Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai chính thức tạm dừng thu phí; phóng sự truyền hình về tình hình phòng, chống Covid-19 sau giãn cách xã hội... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3988 ra ngày 26-8-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 26-8
Bìa số báo ra ngày 26-8

Đồng Nai chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công; những thay đổi của tỉnh trong thu hút đầu tư FDI; hoạt động mại dâm diễn ra tinh vi trên mạng xã hội; ghi nhận sau khi Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai chính thức tạm dừng thu phí; phóng sự truyền hình về tình hình phòng, chống Covid-19 sau giãn cách xã hội... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3988 ra ngày 26-8-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* “Chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 7-2020, Đồng Nai đã giải ngân hơn 25% nguồn vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách địa phương và 48% nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu. 4 tháng cuối năm được xem là thời điểm “chạy nước rút” để Đồng Nai hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95% tổng nguồn vốn đầu tư công trong năm 2020 như đã cam kết với Chính phủ.

* Đón làn gió mới trong thu hút FDI

Với các lợi thế về hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 5-10 năm tới, Đồng Nai là nơi được nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lựa chọn. Vì thế, Đồng Nai sẽ có những thay đổi trong thu hút đầu tư, cụ thể chọn những dự án công nghệ cao, sử dụng ít lao động và đạt giá trị gia tăng cao.

* Tích cực triển khai Hiệp định EVFTA

Ngay sau khi Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tại Đồng Nai đã có những động thái tích cực bởi Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn và cũng là nhà đầu tư rất quan trọng trên địa bàn.

* Hoạt động mại dâm “núp bóng” các nhóm kín trên mạng xã hội

Thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý một số trường hợp mua bán dâm thông qua mạng xã hội (MXH) như: Facebook, Zalo... để kết nối, liên lạc với nhau. Hiện nay, có rất nhiều hình thức môi giới mại dâm trên MXH, ngoài những website, tài khoản MXH công khai hoạt động mại dâm còn tồn tại những hoạt động rất tinh vi thông qua các diễn đàn, nhóm kín thu hút đông người tham gia.

* Tạm dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai: Giảm chi phí, thuận lợi trong lưu thông

Sau hơn 5 năm triển khai thu phí đối với các phương tiện là xe ô tô khi lưu thông trên quốc lộ đoạn qua cầu Đồng Nai, chiều 24-8, Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai chính thức tạm dừng thu phí theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

* Phóng sự truyền hình: Không chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 (xem tại ĐÂY)

Từ 0h ngày 25-8, UBND tỉnh Đồng Nai cho phép các hoạt động tôn giáo, giáo dục, thể dục – thể thao, sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ trở lại bình thường sau thời gian giãn cách xã hội nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Riêng các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như: quán bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động. Ghi nhận tại TP. Biên Hòa.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều