Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại tòa nhà Sonadezi

05:09, 24/09/2020

(ĐN) - Ngày 24-9, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng tại tòa nhà Sonadezi (P.An Bình, TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Ngày 24-9, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng tại tòa nhà Sonadezi (P.An Bình, TP.Biên Hòa).
Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp của Công an tỉnh tham gia diễn tập
Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp của Công an tỉnh tham gia diễn tập

Tình huống sự cố được đặt ra là vào lúc 10 giờ, tại tòa nhà Sonadezi xảy ra cháy ở 1 phòng làm việc thuộc tầng 5, có diện tích khoảng 80m2 với các chất cháy chủ yếu là các vật dụng văn phòng. Khi xảy ra sự cố, trong tòa nhà có khoảng hơn 800 người tại các tầng.

Lực lượng và phương tiện tại chỗ nhanh chóng được huy động để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn và triển khai chữa cháy ban đầu. Đồng thời, gọi điện báo cháy cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh) và báo cáo xin các đơn vị, ban ngành chi viện hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.
 
Tình huống giả định, đám cháy nhanh chóng phát triển và lan qua các phòng làm việc khác, đồng thời nguy cơ cháy lớn trên diện rộng, khói tích tụ trong phòng, lan ra các khe hở giữa các tầng phía trên và dưới. Tại tầng 5 có 6 người bị ngạt khói và khoảng 10 người khác đang bị kẹt lại do cháy lớn. Số người còn lại trong tòa nhà đã tự thoát nạn ra bên ngoài theo các cửa chính và được hỗ trợ của lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp.
 
Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến nơi đã nhanh chóng tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng điều động 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy giả định được dập tắt.
 
Đây là đợt diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng cơ sở và nhận thức của nhân viên, người lao động trong tòa nhà về nguy cơ cháy, nổ.
 
Tin và ảnh: Minh Thành
 

 

Tin xem nhiều