Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

06:09, 25/09/2020

(ĐN) - Chiều 25-9, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) cùng Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

(ĐN) - Chiều 25-9, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) cùng Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và đại diện Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và đại diện Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tại đây, đoàn đã trao 2 suất quà cho anh Hoàng Thái Sơn, công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (TP.Biên Hòa) và chị Phạm Thị Lâu, công nhân Công ty TNHH giày dép Hưng Đạt (H.Trảng Bom), mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng/người. Đây là số tiền do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ, được trích từ chương trình “Mỗi ngày Một nghìn”, để đoàn viên, công nhân yên tâm, tạm trang trãi chí phí sinh hoạt, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt trong thời gian chờ trở lại với công việc. Được biết, cả 2 công nhân trên đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, một trường hợp đang điều trị bệnh và nuôi 3 con nhỏ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, trong đợt này, Đồng Nai có 3 công nhân khó khăn được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ với tổng số tiền 30 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó, giúp họ có thêm chi phí điều trị bệnh, vươn lên trong cuộc sống.

Tin và ảnh: N.Hòa

Tin xem nhiều