Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó duy trì các hoạt động bằng nhiều hình thức phù hợp

01:09, 25/09/2020

(ĐN) - Sáng 25-9, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm 2020.

 

(ĐN) - Sáng 25-9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm 2020.

Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX vừa được bầu bổ sung
Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX vừa được bầu bổ sung

9 tháng đầu năm mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song với nỗ lực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, các phong trào và hoạt động của Hội vẫn tiếp tục được duy trì bằng những hình thức phù hợp và đạt kết quả nhất định.

Trong đó, các cấp Hội duy trì tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 11 huyện, thành phố đồng loạt thực hiện công trình tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các đề án, các nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh, cán bộ, hội viên phụ nữ đã góp sức phòng chống dịch thông qua các hoạt động như: may khẩu trang kháng khuẩn, làm tấm chắn giọt bắn, găng tay; vận động tặng quà, trao các suất cơm tình thương cho các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tham gia giám sát việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19..., góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và công tác an sinh xã hội. 

Dịp này, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh cũng đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều