Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét chọn phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ

03:09, 17/09/2020

(ĐN) - Sáng 17-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Khu bảo tồn - thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh về xét chọn phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ.

(ĐN) - Sáng 17-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Khu bảo tồn - thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh về xét chọn phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 2 trong 7 phác thảo của các tác giả trưng bày tại Khu Bảo tồn vào vòng chung khảo. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tác giả của 2 phác thảo được lựa chọn sau khi hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng nghệ thuật sẽ có buổi thuyết trình trước Thường trực Tỉnh ủy nhằm tìm ra biểu trưng phù hợp nhất.

Dự kiến, biểu trưng Chiến khu Đ khi hoàn thiện được xây dựng tại ngã ba của 3 di tích lịch sử cấp quốc gia: Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông Nam bộ và địa đạo Suối Linh. Quy mô xây dựng dự kiến 406m2, trong đó đất vỉa hè, đậu xe: 237m2; đất xây dựng biểu trưng, khuôn viên, cây cảnh: 169m2. Chiều cao dự kiến tối đa 11m. Toàn bộ công trình điêu khắc trên đá khối liên kết bằng mộng inox đặc hoặc bê tông và đá ghép.

Tin và ảnh: My Ny

 

Tin xem nhiều