Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm đối tượng liên quan vụ trộm xe ô tô

07:10, 30/10/2020

(ĐN)- Ngày 30-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô xảy ra tại P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 30-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô xảy ra tại P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa.

Nhóm đối tượng liên quan vụ trộm xe đã bị công an bắt giữ. Ảnh nhỏ: Chiếc xe tang vật đã được công an thu giữ
Nhóm đối tượng liên quan vụ trộm xe đã bị công an bắt giữ. Ảnh nhỏ: Chiếc xe tang vật đã được công an thu giữ

Theo đó, cơ quan công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) và Phạm Hoàng Chương (34 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm việc với 3 đối tượng: Hồ Sơn Dũng (32 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa), Lương Minh Đạt (30 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) do có liên quan đến vụ việc này.

Theo xác minh ban đầu, sáng 29-10, anh Nguyễn Mạnh Khang (36 tuổi, ngụ KP.8, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spack mang biển số 60A-055.18 đậu trước cửa nhà bị mất trộm nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, xác định khoảng 2 giơ 30 cùng ngày, một thanh niên đến lấy trộm chiếc xe trên. Qua rà soát, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện chiếc xe trên đang đậu trước nhà của Hồ Sơn Dũng ở P.An Bình.

Kiểm tra nhà của Dũng, công an phát hiện nhóm đối tượng trên đang tụ tập.  Khám xét nhà đối tượng này, công an đã thu giữ chìa khóa chiếc xe nói trên và 2 bịch ma túy đá. Qua xác minh, các đối tượng khai, trước đó trong lúc cả nhóm đang chơi game tại P.An Bình thì có 2 đối tượng gọi điện cho Nguyễn Văn Tuấn nhờ bán chiếc xe trên. Mặc dù biết chiếc xe trên là do các đối tượng này trộm cắp được nhưng Tuấn và Chương cùng nhận tìm người để bán.

Các đối tượng này sau đó đã liên hệ một số người quen tại TP.HCM để nhờ bán xe nhưng chưa bán được thì bị phát hiện.

Ngoài các đối tượng liên quan nói trên, cơ quan đang tiếp tục rà soát, truy bắt 2 đối tượng trực tiếp lấy trộm chiếc xe trên để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Tin và ảnh: Trần Danh

 

Tin xem nhiều