Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Thủy điện Trị An

12:10, 27/10/2020

(ĐN) - Ngày 27-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng (QSQP) tại Nhà máy thủy điện Trị An (đóng tại huyện Vĩnh Cửu)...

(ĐN) - Ngày 27-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng (QSQP) tại Nhà máy thủy điện Trị An (đóng tại H.Vĩnh Cửu). Cùng đi với Đoàn Công tác có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 và đại diện các cơ quan Cục Cứu nạn cứu hộ, Văn phòng Bộ Quốc phòng…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo kiểm tra tại các tổ máy Nhà máy thủy điện Trị An
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo kiểm tra tại các tổ máy Nhà máy thủy điện Trị An

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS H.Vĩnh Cửu và Nhà máy Thủy điện Trị An.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Văn Điền cho biết, Đồng Nai là tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, có diện tích trên 5.900 km2 với dân số hơn 3 triệu người; có 2 thành phố, 9 huyện và 170 đơn vị cấp xã. Toàn tỉnh có 17 hồ lớn, nhỏ các loại, trong đó hồ Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3.

Nhà máy thủy điện Trị An có công suất 400 MW là công trình mục tiêu trọng điểm quốc gia về an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Xung quanh địa bàn công ty đứng chân có Ban CHQS H.Vĩnh Cửu, Công an H.Vĩnh Cửu, lực lượng công an các xã, lực lượng tự vệ các cơ quan huyện và đại đội pháo phòng không 37mm tự vệ Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Đây là điều kiện thuận lợi đảm bảo hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu đánh địch đột nhập, đổ bộ đường không và đổ bộ vào nhà máy…

Với đặc điểm này, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ… theo quy định. Hướng dẫn tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ tại chỗ của công ty được bố trí đầy đủ theo quy định.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang chỉ đạo xây dựng lực lượng theo quy định mới… Hệ thống văn kiện cấp tỉnh, huyện và lực lượng tự vệ của nhà máy được xây dựng chi tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình quan trọng này.

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ 3 từ phải vào) trực tiếp kiểm tra sơ đồ đảm bảo an toàn nhà máy thủy điện Trị An
Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ 3 từ phải qua) trực tiếp kiểm tra sơ đồ đảm bảo an toàn nhà máy thủy điện Trị An

Sau khi nghe báo cáo và thực tế kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn cho Nhà máy thủy điện Trị An, công trình trọng điểm quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bảo vệ an toàn mục tiêu công trình trọng điểm quốc gia. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, lực lượng tự vệ của nhà máy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia.

Đối với Quân khu 7, Thượng tướng đề nghị, qua kiểm tra mục tiêu này, tiếp tục rà soát lại trên cơ sở mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh công tác Quân sự; đồng thời thực hiện tốt các Nghị định 02, 03/2019 của Chính phủ để tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Bộ CHQS tỉnh phải chủ động xây dựng các nội dung, kế hoạch phối hợp cụ thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm. Thượng tướng Lê Huy Vịnh mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai tạo thuận lợi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo các công trình, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn mới và công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn.

Trước đó, chiều 26-10, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã đến kiểm tra việc đảm bảo an toàn Nhà máy Thủy điện Trị An tại Trung đoàn tên lửa 93 (Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng PKKQ) đóng tại H.Long Thành.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều