Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương phía Nam tăng cường phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

10:10, 28/10/2020

Sáng 28-10, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM với Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 8 tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có Đồng Nai.

Sáng 28-10, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM với Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 8 tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có Đồng Nai.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Từ năm 2012 đến nay, quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân đã tạo được sự gắn kết giữa TP.HCM với các tỉnh. HUFO đánh giá cao sự hợp tác của liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh trong công tác triển khai quy chế phối hợp, góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. Cụ thể như phối hợp giữa HUFO với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Định, Đồng Nai, Bạc Liêu... trong hoạt động vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ; phối hợp với Đồng Nai, Tiền Giang tổ chức hoạt động giao lưu với học sinh, nhân dân Nhật Bản...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân; thống nhất về tầm quan trọng và sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác thực hiện quy chế phối hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân.

Thời gian tới, HUFO và liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương đã ký quy chế sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp theo kế hoạch; tăng cường các hoạt động tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân; gia tăng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các địa phương với đoàn lãnh sự, các tổ chức phi chính nước ngoài tại TP.HCM...

Với các địa phương mà quy chế sắp hết hiệu lực, hai bên cần tổng kết, đánh giá hiệu quả phối hợp và từ đó xác định nội dung cần hợp tác trong thời gian tới. Với các địa phương mà quy chế còn hiệu lực sẽ triển khai công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo tốt hơn; đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau trong tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân khi có kế hoạch, thông tin
cụ thể.   

TTXVN

Tin xem nhiều