Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước

03:10, 30/10/2020

(ĐN)- Sáng 30-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025)...

(ĐN)- Sáng 30-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025). 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Huy Anh

Đến dự đại hội có Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước; cùng các đồng chí trong Ban TVTU; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở ngành, địa phương;  đại diện các cụm khối thi đua của tỉnh và 220 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020;

Phát biểu tại đại hội Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, với chủ đề “Đồng Nai đoàn kết, thi đua, lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua của tỉnh đã gắn phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH Changshin Việt Nam
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Công Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá, nhờ phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, toàn tỉnh đã cùng nhau giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, cao hơn mức bình quân của cả nước và thuộc nhóm dẫn đầu trong số 63 tỉnh, thành phố. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 124 triệu đồng/người, tăng hơn 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,7 lần so với cả nước.

Trong giai đoạn 2015-2019, vai trò của kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục được khẳng định và ngày càng phát huy, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Đặc biệt, năm 2019, tỉnh Đồng Nai là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng Nai cũng được Trung ương quyết định xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế.

Minh chứng sinh động cho phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, nhiều điển hình thi đua tiêu biểu trong toàn tỉnh đã lên giao lưu, chia sẻ tinh thần yêu nước với những việc làm rất cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: Huy Anh
Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: Huy Anh

Đáng chú ý là các điển hình cá nhân trong những năm qua đã tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đó còn là phong trào nghiên cứu khoa học sinh động của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Lạc Hồng trong những năm qua đã tiếp tục mang về nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi robot trong nước và quốc tế; nhiều đề tai khoa học ứng dụng vào cuộc sống. Hoặc đó còn là mô hình thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện hiệu quả tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu), hay tại Công ty TNHH Nestle Việt Nam (KCN Biên Hoà 2)…

Phát biểu chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh; các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2019
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2019. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cần nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của về công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành động lực, ý thức tự giác của từng tập thể, cá nhân; tiếp tục đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, tránh bệnh hình thức trong thi đua – khen thưởng.

Đồng chí Bí thư Tinh ủy đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn, chú trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Từ việc phát động hiệu qủa phong trào thi đua yêu nước sẽ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cần tiếp tục làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.         

Đồng chí Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị
Đồng chí Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Công Nghĩa

Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều nội dung trọng tâm, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (giai đoạn 2020-2025).

Thay mặt các tầng lớp nhân dân trong tỉnh,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động tại đại hội.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc ra mắt đại hội. Ảnh: Huy Anh
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc ra mắt đại hội. Ảnh: Huy Anh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH Changshin Việt Nam và hai cá nhân là Ông Lê Đình Thảo và Nguyễn Công Ngôn đều nguyên là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bang Jin Woo, Tổng giám đốc Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ngoài ra, còn có 8 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 41 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2019.

Cũng tại đại hội, UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 67 tập thể và 85 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cũng đã ra mắt với 8 đại biểu chính thức.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều