Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI

09:10, 16/10/2020

(ĐN) – Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay 16-10, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI,...

* Các đại biểu ủng hộ hơn 291 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(ĐN) – Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng nay 16-10, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh: Huy Anh)

Theo đó, chiều 15-10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 52 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào tối 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU). Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI. Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Cao Tiến Dũng, Quản Minh Cường tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ảnh: Huy Anh)

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết về số lượng để tiếp tục bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.

* Tại Đại hội sáng nay, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Đoàn chủ tịch phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do 2 cơn bão: số 6 và số 7 gây ra. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các đại biểu tham dự đại hội phát huy tinh thần “tương thân tương ái” và truyền thống đoàn kết của dân tộc, hỗ trợ tinh thần, vật chất, giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt. Ảnh: Huy Anh

Kết quả, các đại biểu tham dự đại hội đã ủng hộ với tổng số tiền trên 291 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển tới các tỉnh miền Trung trong những ngày tới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều