Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận

10:10, 09/10/2020

(ĐN) – Sáng nay 9-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020)...

(ĐN) – Sáng nay 9-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020) và khen thưởng các điển hình “dân vận khéo” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

Phó bí thư Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương các cá nhân
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy và những tấm gương điển hình “dân vận khéo” trong tỉnh giai đoạn 2015-2020 đã đến dự.

Ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn chăm lo công tác dân vận và vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Các cơ quan thực hiện chức năng dân vận đã được Đảng quyết định thành lập ngay sau khi ra đời như: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vân, mặt trận phản đế…

Đặc biệt, ngày 15-10-1949, bài báo “Dân vận” của Bác Hồ đăng trên Báo Sự thật số 120 đã đánh dấu mốc về quan điểm, nhận thức trong toàn Đảng về công tác dân vận. Kế thừa truyền thống 90 năm và lời dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh luôn được đổi mới, tạo nền nếp từ suy nghĩ đến hành động trong toàn Đảng bộ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng tuyên dương các tấm gương điển hình dân vận khéo
Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các tấm gương điển hình dân vận khéo

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu luôn chủ động, linh hoạt trong quá trình gắn dân vận với nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung nỗ lực phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần to lớn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn…

Phong trào thi đua “dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện gắn với các hoạt động cơ sở như: đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Hơn 10 năm triển khai thực hiện (2009-2019), toàn tỉnh có gần 12 ngàn mô hình “dân vận khéo” đăng ký, với hơn 7,6 ngàn điển hình tập thể, hơn 6,2 ngàn điển hình cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh…

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương các thế hệ cán bộ dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu hiệu quả công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, cá nhân, nhất là tiếp tục nhân rộng những tấm gương dân vận khéo, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo”. Qua đó, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, 12 tập thể, 13 cá nhân trong 90 điển hình tiêu biểu cho hàng ngàn tấm gương “dân vận khéo” trong tỉnh đã được tuyên dương khen thưởng. Nhiều cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác dân vận được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và trao giải cuộc thi viết báo “Những tấm gương dân vận khéo” năm 2020…

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung được hơn 17,1 triệu đồng

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều