Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi nổi ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

04:10, 17/10/2020

(ĐN) - Sáng 17-10, tại Khu du lịch Bửu Long, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020. Ngày hội là dịp để hội viên, thanh niên gặp gỡ, ôn lại truyền thống 64 năm hình thành và phát triển của tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

(ĐN) - Sáng 17-10, tại Khu du lịch Bửu Long, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020. Ngày hội là dịp để hội viên, thanh niên gặp gỡ, ôn lại truyền thống 64 năm hình thành và phát triển của tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường (thứ 2 từ trái sang), Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền (thứ 3 từ phải sang), Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng hoa và bằng khen cho các thủ lĩnh thanh niên
Đồng chí Nguyễn Cao Cường (thứ 2 từ trái sang), Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền (thứ 3 từ phải sang), Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng hoa và bằng khen cho các thủ lĩnh thanh niên

Trong chương trình ngày hội, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức tuyên dương 44 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu; 53 gương thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo tiêu biểu.

Phát biểu tại ngày hội, chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh biểu dương những thành tích của các cá nhân và gia đình trẻ đã đạt được. Chủ tịch Hội LHTN tỉnh bày tỏ mong muốn, các tấm gương thủ lĩnh thanh niên được tuyên dương tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Đoàn - Hội, nhất là triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, 2 chương trình Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đối với thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo tiếp tục học tập và rèn luyện, đoàn kết một lòng cùng thanh niên địa phương cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Hội viên, thanh niên tham quan, thưởng thức các sản phẩm hàng Việt tại các gian hàng trưng bày
Hội viên, thanh niên tham quan, thưởng thức các sản phẩm hàng Việt tại các gian hàng trưng bày

Đặc biệt, Ủy ban Hội LHTN tỉnh cũng đã tổ chức tuyên dương 16 gia đình trẻ tiêu biểu đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giữ hạnh phúc gia đình, đồng thời xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thông qua hoạt động này, Hội LHTN tỉnh mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của hội viên thanh niên về gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời, giúp cho hội viên thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội LHTN tỉnh cũng đã tổ chức hội thi Thanh niên Đồng Nai sáng tạo đồng hành cùng hàng Việt và trưng bày Tự hào hàng Việt; hội thi bản sắc văn hóa Việt Nam dành cho thanh niên dân tộc; hội thi Tài năng thanh niên có đạo dành cho thanh niên có đạo và các trò chơi dân gian...

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều