Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan ủng hộ 6 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

08:10, 25/10/2020

(ĐN) - Đại diện Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan cho biết, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc tế cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, song trước những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ đối với người dân miền Trung,...

(ĐN) - Đại diện Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan cho biết, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc tế cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, song trước những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ đối với người dân miền Trung, tập đoàn đã quyết định dành 6 tỷ đồng để đóng góp vào công tác cứu trợ người dân vùng lũ.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do  lũ lụt
Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng quan tâm đến công nhân lao động đến từ các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão lũ và sẽ có sự hỗ trợ thích hợp trong thời gian tới. Ngoài ra, Công đoàn các công ty thuộc tập đoàn đã và đang kêu gọi công nhân quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Vừa qua, Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan cũng đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 để chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19.

Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994.  Hiện tập đoàn đã đầu tư tại 5 tỉnh, thành phố với 8 nhà máy, số lượng công nhân lên tới 160 ngàn người. Tại Đồng Nai, tập đoàn có 3 nhà máy gồm: Công ty TNHH Pousung Vina (H.Trảng Bom), Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (H.Trảng Bom).          

Hồ Thảo

Tin xem nhiều