Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 2-10-2020 và Đồng Nai cuối tuần số 38

11:10, 01/10/2020

Những kết quả nổi bật của ngành Văn hóa – thể thao, du lịch; cô gái Đồng Nai được vinh danh tại nước Úc; những thay đổi sắp tới về quy định nghỉ hưu và lương hưu; phóng sự truyền hình về thị trường bánh Trung thu… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4025 ra ngày 2-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Những kết quả nổi bật của ngành Văn hóa – thể thao, du lịch; cô gái Đồng Nai được vinh danh tại nước Úc; những thay đổi sắp tới về quy định nghỉ hưu và lương hưu; phóng sự truyền hình về thị trường bánh Trung thu… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4025 ra ngày 2-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa Báo Đồng Nai ra ngày 2-10 và Đồng Nai cuối tuần số 38
Bìa Báo Đồng Nai ra ngày 2-10 và Đồng Nai cuối tuần số 38

* Động lực mới từ nền tảng văn hóa

Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành VH-TTDL đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhờ đó, nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân đã được đáp ứng đầy đủ.

* Nâng hạng cho sản phẩm OCOP

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Đồng Nai đợt 1-2020 có 29 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ấn tượng nổi bật nhất là các sản phẩm OCOP trên không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn có sự thay đổi vượt bậc về chất lượng thể hiện qua tổng số sản phẩm đạt hạng 4 sao, 5 sao cao hơn hẳn so với năm đầu triển khai.

* Thực hiện tốt công tác dân tộc

Những năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

* Cô gái Đồng Nai rạng danh trên nước Úc

Cô gái 33 tuổi đến từ Đồng Nai Quách Nguyễn Quỳnh Thư, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) mới đây đã được tờ báo uy tín hàng đầu của Úc là The Australian vinh danh là một trong 40 nhà khoa học trẻ triển vọng tương lai của nước Úc.

* Quảng cáo cờ bạc online công khai

Thời gian qua, nhiều “sòng bạc” online đã bị lực lượng công an triệt phá, nhiều đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, các trang web chuyên về cờ bạc online (qua dạng cá cược thể thao, cá cược trong game) vẫn được quảng cáo rầm rộ, mời chào công khai.

* Nhiều thay đổi về quy định nghỉ hưu và lương hưu

Hàng loạt quy định về điều kiện nghỉ hưu, mức hưởng lương hưu, số năm đóng bảo hiểm xã hội... sẽ được thay đổi bắt đầu từ ngày 1-1-2021 khi Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực.

* Phóng sự truyền hình: Ngày cuối thị trường bánh Trung thu (xem tại ĐÂY)

Dù ảnh hưởng dịch Covid, thị trường bánh trung thu năm nay vẫn khởi động sớm và nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã tung ra nhiều sản phẩm đa dạng. Khác dự đoán, những ngày cận Trung thu, các hãng lớn vẫn không giảm giá, trong khi những cơ sở sản xuất nhỏ như thường lệ phải cạnh tranh bằng chính sách khuyến mãi.

* BÁO ĐỒNG NAI CUỐI TUẦN ra số 38 với nhiều nội dung thú vị, đặc sắc về các lĩnh vực như đời sống, văn hóa, giải trí, kinh tế…

* Phát triển đa dạng các kênh bán lẻ

Trong giai đoạn 2015- 2020, các kênh bán lẻ hiện đại như: siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi... ngày càng được mở rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm đa dạng thêm các loại hình kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều chợ truyền thống cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng; nhiều mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn, điểm bán hàng Việt Nam ngày càng phát triển…

* Trekking vào Bàu Sấu: Độc đạo và độc đáo

Từ lâu, cung đường khám phá rừng nguyên sinh ở Vườn quốc gia Cát Tiên (H.Tân Phú) là một trong những cung đường trekking thú vị, được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi đến với Đồng Nai. Một trong những địa điểm được nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ và người nước ngoài lựa chọn trải nghiệm tại cung đường này là khu vực Bàu Sấu.

* Hiện thực hóa giấc mơ "an cư"

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó khoảng 70% là lao động ngoại tỉnh. Vì đặc thù này, vấn đề nhà ở cho công nhân lao động và người có thu nhập thấp là bài toán nan giải nhiều năm nay của các cấp chính quyền. Dù vậy, nhiều công ty, doanh nghiệp đã có những hoạt động ý nghĩa để sẻ chia giấc mơ này của người lao động.

* Tình sử đất Biên Hòa và tấm gương sĩ khí vằng vặc trăng thu

Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) quê ở tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc TP.Cần Thơ). Ông là một vị quan thanh liêm, chính trực, một nhà thơ, nhà soạn tuồng nổi tiếng của miền Nam cuối thế kỷ XIX. Cuộc đời, sự nghiệp của ông còn gắn với một người phụ nữ hiền thục, đoan hạnh, tiết liệt ở Biên Hòa. Mối tình của ông bà đã trở thành biểu tượng đẹp của tình yêu, tình nghĩa vợ chồng, tiếng thơm đi vào văn chương, sử sách.

BĐN

Tin xem nhiều