Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao gần 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

02:10, 02/10/2020

(ĐN) - Sáng 2-10, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Chương trình trao học bổng "Tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường lần 9" và "Hỗ trợ học sinh, sinh viên học nghề lần 3" năm học 2020-2021.

(ĐN) - Sáng 2-10, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Chương trình trao học bổng “Tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường lần 9” và “Hỗ trợ học sinh, sinh viên học nghề lần 3” năm học 2020-2021. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Tấn Linh, Phó ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao học bổng cho các học sinh khuyết tật
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao học bổng cho các học sinh khuyết tật

Năm nay có 215 học sinh, sinh viên khuyết tật và 68 học sinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng với tổng số tiền 1 tỷ 379 triệu đồng. Trong đó, học sinh THCS được nhận mức học bổng 4 triệu/suất; học sinh THPT và học sinh, sinh viên học nghề được nhận mức học bổng 5 triệu/ suất. Riêng 100 học sinh khuyết tật bậc tiểu học sẽ được HKH cấp huyện, thành phố trao học bổng với mức 3 triệu đồng/suất. 

Dịp này, HKH tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 21 học sinh khuyết tật đạt loại giỏi trong năm học 2019-2020.

Bà Lê Trần Thiên Lý, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các học sinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn
Bà Lê Trần Thiên Lý, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các học sinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn

Học bổng “Tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường” được thực hiện từ năm 2013. Học bổng “Hỗ trợ học sinh, sinh viên học nghề” được thực hiện từ năm 2018. Theo đó, các học sinh, sinh viên trong diện nhận học bổng sẽ được hỗ trợ hằng năm cho đến khi học xong. Ngoài các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân, Quỹ học bổng còn nhận được sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo tỉnh như: Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh; Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh; nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới…

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp hoan nghênh tấm lòng vì học sinh, sinh viên khuyết tật và học sinh học nghề có hoàn cảnh khó khăn của các mạnh thường quân. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn nhưng vẫn đóng góp cho Quỹ khuyến học của tỉnh, nhận đỡ đầu các học sinh khó khăn. Đó là điều rất đáng quý. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những nghĩa cử tốt đẹp này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Tin và ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích