Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá sòng bạc, thu hơn 100 triệu đồng

03:10, 30/10/2020

(ĐN) - Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Nhơn Trạch điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch.

(ĐN) - Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Nhơn Trạch điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch.

 Nhóm đối tượng tham gia sòng bạc bị công an bắt giữ. (Ảnh: CAĐN)
Nhóm đối tượng tham gia sòng bạc bị công an bắt giữ. (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, vào trưa 29-10, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an H.Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bất ngờ vây ráp, bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại vườn cây thuộc xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch.

Khi thấy công an xuất hiện, nhiều đối tượng tham gia sòng bạc đã bỏ chạy tán loạn. Lực lượng trinh sát cũng đã nhanh chóng vây ráp, khống chế, bắt giữ được 12 đối tượng. Khám xét nhanh tại hiện trường công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng, 2 con gà đá, 2 cặp cựa gà cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định, tụ điểm đá gà trên do Lê Tấn Triều (33 tuổi, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) cùng với hai đối tượng “Hòa Điên” và “Cu Đây” (chưa xác định lai lịch, đã chạy thoát) lập ra để lôi kéo các con bạc đến sát phạt nhằm thu tiền xâu.

Hàng ngày, các đối tượng này thường chọn các khu vực hẻo lánh, xã khu dân cư, khuất trong các vườn cây để đặt làm địa điểm. Ngoài ra, các đối tượng cũng đã bố trí người cảnh giới để phát hiện khi có người lạ thâm nhập vào. Bằng các thủ đoạn đó, sòng bạc trên đã tồn tại hoạt động được một thời gian gây bức xúc cho người dân địa phương.

Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an H.Nhơn Trạch quyết tâm triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan để lập lại an ninh trật tự ở địa phương, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trần Danh

Tin xem nhiều