Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt giết mổ heo không phép

04:10, 28/10/2020

(ĐN)- Ngày 28-10, Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh phối hợp với Đội 2 Cục quản lý thị trường Đồng Nai tiến hành kiểm tra tình trạng giết mổ heo không phép tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Ngày 28-10, Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh phối hợp với Đội 2 Cục quản lý thị trường Đồng Nai tiến hành kiểm tra tình trạng giết mổ heo không phép tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa).

Cơ quan chức năng phát hiện điểm giết mổ heo không phép và lập biên bản xử phạt
Cơ quan chức năng phát hiện điểm giết mổ heo không phép và lập biên bản xử phạt

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ ông Trần Đức Dương (53 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) đang giết mổ không phép con heo trọng lượng 120kg. Đoàn đã lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt hộ ông Dương 7 triệu đồng về hành vi giết mổ heo ở những địa điểm không được cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã kiểm tra điểm kinh doanh thịt heo của ông Nguyễn Đức Hải (P.Long Bình, TP.Biên Hòa) và phát hiện ông Hải đang kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt (trọng lượng thịt heo khoảng 50kg). Lực lượng đã tiến hành lập biên bản xử phạt ông Hải gần 3 triệu đồng.

Nhật Minh

Tin xem nhiều