Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gian

05:11, 10/11/2020

(ĐN)- Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thành (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Phạm Tuấn Đức (24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Quách Thanh Lam (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(ĐN)- Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thành (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Phạm Tuấn Đức (24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Quách Thanh Lam (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị công an bắt giữ cùng một số tang vật liên quan. Ảnh: CABH
Các đối tượng bị công an bắt giữ cùng một số tang vật liên quan. Ảnh: CABH

Trước đó, sáng 9-11, anh L.Đ.Q (34 tuổi, ngụ KP.Hương Phước, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đến công an phường trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 chiếc xe máy, 2 điện thoại và khoảng 1,6 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phước Tân phối hợp với trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ trộm.

Qua rà soát, ngay trong ngày, lực lượng công an đã xác định, Thành và Đức là nghi can thực hiện vụ trộm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ trộm. Theo đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, Thành rủ Đức đi tìm người dân sơ hở tài sản để lấy trộm. Khi đến trước nhà của anh Đ. thấy trong nhà có để 2 xe máy, trên xe còn gắn chùm chìa khóa. Ngay lập tức, Thành dùng móc đồ khều lấy chùm chìa khóa rồi mở cổng vào lấy trộm đồ.

Sau khi đột nhập, các đối tượng đã lấy 2 chiếc xe máy, 2 điện thoại cùng số tiền trên rồi tẩu thoát. Sau đó các đối tượng đã liên hệ với Lam để nhờ bán 2 chiếc xe và 2 chiếc điện thoại vừa trộm được. Biết là tài sản trộm cắp nhưng Lam cũng nhận lời bán 2 chiếc xe được 7 triệu đồng. Riêng điện thoại Lam lấy dùng và cho người khác.

Sau đó công an tiếp tục bắt giữ Lam để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Lam khai đã nhận bán cho Thành và Đức nhiều xe máy khác. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều