Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện

01:11, 18/11/2020

(ĐN) - Sáng 18-11, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (LHCHKHKT) tỉnh...

 

(ĐN) - Sáng 18-11, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (LHCHKHKT) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng chương trình công tác năm 2021. Cùng dự có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với LHCHKHKT tỉnh
                 Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

Năm 2020, Đảng đoàn LHCHKHKT tỉnh đã lãnh đạo LHCHKHKT tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, LHCHKHKT tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho các tầng lớp nhân dân thông qua trang thông tin điện tử, bản tin khoa học và đời sống, chương trình nhịp cầu trí thức, các buổi nói chuyện chuyên đề trong trường học…

Bên cạnh công tác nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ, trong năm LHCHKHKT tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các phong trào hội thi, cuộc thi. Năm 2020 thông qua các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thu hút hàng ngàn giải pháp mới, sáng tạo dự thi. Đặc biệt, nhiều giải pháp được chọn dự thi toàn quốc và đoạt giải cao.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham vấn tư vấn, góp ý các dự thảo quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, LHCHKHKT tỉnh đã chủ động đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện phản biện xã hội 2 dự án: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên và Hồ Gia Ui 2, H.Xuân Lộc.

Liên quan đến công tác tập hợp, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh, trong năm 2020, Đảng đoàn LHCHKHKT tỉnh đã làm tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà LHCHKHKT tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà LHCHKHKT tỉnh cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh thống nhất với 7 nhiệm vụ trọng tâm mà LHCHKHKT tỉnh đề ra trong năm 2021, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn LHCHKHKT tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, với vai trò của mình, LHCHKHKT cần có kế hoạch triển khai nhằm góp phần cùng hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

LHCHKHKT tỉnh cần chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trên các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, phát huy vai trò của các hội thành viên. Đặc biệt, Liên hiệp cần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo nguồn kinh phí hoạt động cho đơn vị…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều