Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ

02:11, 10/11/2020

(ĐN) - Sáng 10-11, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận 43-KL/TU ngày 30-9-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020

(ĐN) - Sáng 10-11, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận 43-KL/TU ngày 30-9-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020 trong các cấp Hội LHPN tỉnh (gọi tắt là Đề án 43). Các đồng chí: Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Hội LHP cho các cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Đề án 43
Phó t rưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang trao bằng khen của Hội LHPN cho các cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Đề án 43

Từ khi có Đề án 43 đến nay, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Các cấp Hội luôn chủ động và phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội cũng đã phối hợp tổ chức được trên 500 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho trên 8 ngàn hội viên, phụ nữ. Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết trên 1,4 ngàn đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN các cấp cũng đã tập trung giải pháp, đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nhất là hoạt động của các chi, tổ Hội; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là chi hội trưởng. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức giám sát, phản biện và góp ý về các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; xây dựng Đảng, chính quyền… được các đơn vị, địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, từ khi có Đề án 43, các cấp Hội đã thành lập được 84 chi hội, 462 tổ và 64 CLB phụ nữ theo từng nhóm phụ nữ với tổng số trên 31 ngàn hội viên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 43
Phó  chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 43

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong quá trình thực hiện Đề án 43. Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Hội LHPN tỉnh có đánh giá sâu về kết quả thực hiện Đề án 43 để làm cơ sở tham mưu Tỉnh ủy trong thời gian tới. Tuy nhiên, về phía Hội LHPN các cấp trong thời gian tới cần tiếp tục tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào phụ nữ cần được đổi mới gắn với đời sống của hội viên phụ nữ. Hội LHPN các cấp cũng cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp cũng như các nguồn lực của các ban, ngành, đoàn thể các cấp để tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều