Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 7-11-2020

10:11, 06/11/2020

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vẫn còn những tồn tại, bất cập; vẫn còn tình trạng rao bán đất nông nghiệp phân lô trái phép; cơ hội xuất khẩu nông sản Đồng Nai sang thị trường Liên minh châu Âu; nhân viên ngân hàng vướng vòng lao lý vì tin đồng nghiệp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4061 ra ngày 7-11-2020.

Bìa số báo ra ngày 7-11
Bìa số báo ra ngày 7-11

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vẫn còn những tồn tại, bất cập; vẫn còn tình trạng rao bán đất nông nghiệp phân lô trái phép; cơ hội xuất khẩu nông sản Đồng Nai sang thị trường Liên minh châu Âu; nhân viên ngân hàng vướng vòng lao lý vì tin đồng nghiệp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4061 ra ngày 7-11-2020.

* Siết chặt quản lý xe kinh doanh vận tải

Trong những năm gần đây, hoạt động vận tải (bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa) tại Đồng Nai được đánh giá có sự phát triển nhanh và rộng khắp. Bên cạnh những mặt đạt được thì kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, đòi hỏi các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần kịp thời giám sát, khắc phục những bất cập.

* Vẫn lén lút phân lô bán nền đất không hợp pháp

Hiện nay, các “cò đất” vẫn đang lợi dụng mạng xã hội để rao bán đất nông nghiệp phân lô trái phép tại Đồng Nai. Có nhiều người đã mua phải đất trên, không xây dựng được nhà ở, tìm đến UBND phường, xã khiếu nại thì chuyện “đã rồi”, rất khó giải quyết.

* Làm nông sản để bán sang châu Âu

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ đầu tháng 8 đã mở ra cánh cửa lớn cho xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm - thủy sản của Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân Đồng Nai đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU giàu tiềm năng.

* Khởi nghiệp với nghề nuôi ruồi lính đen

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Thái Phong (xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch) suy nghĩ tìm hướng làm ăn. Đầu năm 2018, sau 2 tháng nuôi thử nghiệm ruồi lính đen, anh quyết tâm khởi nghiệp với nghề này. Đến nay, anh đã có trang trại nuôi ruồi với tổng diện tích 2 ngàn m2.

* Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thư viện

Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, đặc biệt là hoạt động thư viện được xem là bước đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế khi nguồn ngân sách còn rất hạn chế. Ở Đồng Nai, xã hội hóa hoạt động thư viện đã và đang góp phần đa dạng hóa các phương tiện và hình thức phục vụ bạn đọc.

* Vướng vòng lao lý vì cả tin đồng nghiệp

TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thùy Dung, cựu giao dịch viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn H.Long Thành mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tổng hình phạt là tù chung thân). Tuy nhiên, tại phiên tòa ai cũng xót xa cho 3 bị cáo liên quan là những đồng nghiệp đã cả tin vào bị cáo Dung và phải nhận án tù treo hoặc tù giam 1-2 năm.

* Cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp: Cần có hướng dẫn cụ thể

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15-9-2020 của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực từ 1-11-2020, cho phép học sinh dùng điện thoại trong lớp để phục vụ việc học. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường học trong tỉnh cấm học sinh mang điện thoại vào trường.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều